Trong những năm gần đây, thế giới bóng đá đã trải qua một cuộc hiện đại hóa mạnh mẽ về mặt kiến trúc. Nhiều đội bóng đã quyết định xây dựng các sân vận động hoặc trung tâm thể thao mới nhằm đáp ứng nhu cầu của thời đại cũng như tích hợp mọi đổi mới có thể.
CLB mới nhất tham gia xu hướng này là Chelsea. Đội bóng thành London từng lên kế hoạch chuyển đến một sân vận động mới với ngân sách 500 triệu bảng và sức chứa 60.000 chỗ ngồi. Dự án này được khởi động vào năm 2015, khi Roman Abramovich còn là chủ sở hữu, song đã bị hủy bỏ ba năm sau đó.
Tuy nhiên, theo The Sun đưa tin vào tháng 2 vừa qua, chủ sở hữu hiện tại của Chelsea, Boehly, đang cân nhắc việc di dời trụ sở CLB khỏi Stamford Bridge, cụ thể là đến Earls Court - một quận thuộc Kensington, nằm trong Khu Hoàng gia Kensington và Chelsea, phía Tây London.
"Tôi nghĩ chúng ta phải suy nghĩ dài hạn và về những gì chúng ta đang cố gắng đạt được. Chúng ta có một cơ hội tuyệt vời để phát triển sân vận động và cần phải tận dụng", Boehly chia sẻ với Bloomberg.
Dù vậy, ông chủ của Chelsea cũng thừa nhận sự khó khăn trong việc tìm kiếm một địa điểm mới: "Về mặt cơ sở hạ tầng thể thao, chúng tôi đang ở vị trí tiên phong trong làn sóng thể thao. Chúng tôi có từ 16 đến 20 năm để giải quyết vấn đề này. Rõ ràng là trong nội thành London, tình hình thực sự phức tạp. Không phải như chúng tôi đang xây dựng một thứ gì đó giữa một vùng quê rộng lớn".
Ngoài kế hoạch có thể di dời sân vận động, Boehly cũng đề cập đến công tác quản lý của mình và những chỉ trích mà ông đã nhận trong thời gian điều hành Chelsea: "Chỉ trích là điều bình thường. Càng sớm nhận ra rằng bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người, bạn càng sớm có được sự tự do. Như vậy, bạn không cần phải sống theo lời nói của họ".
Cuối cùng, Boehly cũng bàn về chính sách chuyển nhượng hiện tại cũng như chiến lược mua sắm cầu thủ của Chelsea trong những năm qua: "Bạn không thể cứ rẽ trái rồi lại rẽ phải sau mỗi ba phút. Việc tìm kiếm những cầu thủ chúng tôi mong muốn là rất khó. Bạn không thể mua họ trong siêu thị".
Chelsea đã gắn bó với Stamford Bridge từ khi thành lập vào năm 1905, với mục tiêu ban đầu là biến nơi đây thành sân nhà của đội bóng. Trước đó, Fulham từng từ chối lời đề nghị rời Craven Cottage để chuyển đến sân đấu này.